Mở cửa phiên ngày 5/9 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tối 5/9 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khá mạnh ngay trước giờ giao dịch chính, mất khoảng 15% xuống ngưỡng 25 USD/cp.

Sau đó VFS phục hồi. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9 trên sàn Nasdaq (rạng sáng 6/9 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto giảm 11,41%, giao dịch giá 26,13 USD/cp. Có 6,3 triệu đơn vị được chuyển nhượng.

Trước đó, cổ phiếu VinFast đã có 4 phiên giảm liên tiếp, từ đỉnh cao 93 USD/cp xuống mức như hiện tại.

Nếu tính theo giá cổ phiếu VFS hôm nay 5/9, vốn hóa của VinFast khoảng 58 tỷ USD.

Với mức vốn hóa này, VinFast đứng vị trí thứ 9 trong cộng đồng các hãng xe hơi trên thế giới, xếp ngay trên hãng Ferrari của nước Ý. 

Cổ phiếu VinFast có lúc xuống gần 25 USD.

Hôm 4/9 VinFast Lê Thị Thu Thủy đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về câu chuyện giá cổ phiếu của hãng xe điện VinFast biến động mạnh trong thời gian qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS) tại Jakarta.

CEO Lê Thị Thu Thủy cho biết, giá cổ phiếu VinFast biến động khôn lường nhưng không đáng ngại và đặt niềm tin vào tiềm năng của công ty, nhất là sau khi xét tới sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái xe điện ở Đông Nam Á.

VinFast là một hãng xe hơi thành lập năm 2017 và chính thức chuyển hoàn toàn sang xe điện từ năm 2022. VinFast ước tính bán 50.000 xe ô tô điện trong năm 2023. Tesla ước tính có thể bán 2 triệu chiếc trong năm nay, trong khi BYD có thế đạt doanh số 2,5 triệu chiếc.

Nếu theo mức giá 25 USD, vốn hóa VinFast còn khoảng 58 tỷ USD, xếp thứ 9 trong bảng. 

VinFast là hãng xe điện đầu tiên của Việt Nam và khu vực ASEAN đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Hôm 15/8, VinFast đã tạo dấu mốc lịch sử khi niêm yết 2,3 tỷ cổ phiếu VinFast lên sàn Nasdaq, với mã VFS và định giá 23 tỷ USD. Cổ phiếu này mở phiên đầu tiên ở mức 22 USD/cp và nhanh chóng đạt đỉnh 93 USD/cp (tương đương vốn hóa khoảng 210 tỷ USD), sau đó hạ nhiệt.