Khuôn mặt phờ phạc sau nhiều đêm thức trắng, chị Trần Thị Tốt cố gắng dỗ dành đứa con tội nghiệp của mình: "Con ngoan, mẹ thương. Mẹ biết con đau rồi, mẹ thương lắm". Vừa dỗ, nước mắt chị cứ lăn dài trên gò má. Con trai chị, bé Đỗ Hoàng Hải mới 1 tuổi đã trải qua nhiều nỗi đau đớn kinh hoàng gây ra bởi bệnh ung thư xương thái dương di căn và thêm một khối u ác tính ở thận.

Mới 1 tuổi, bé Đỗ Hoàng Hải mắc phải 2 bệnh ung thư

Biến chứng từ căn bệnh hiểm nghèo khiến đầu bé Hoàng Hải phình to bất thường, hai mắt lồi ra thâm tím. Con quá mệt mỏi, lại chưa biết nói nên chỉ có thể "hức, hức" những tiếng nhỏ đầy ấm ức. Ngồi xung quanh, nhiều thân bệnh nhân cùng phòng không khỏi xót xa.

Kết hôn năm 2010, vợ chồng chị Tốt mong muốn có một mái ấm nhỏ rộn tiếng cười trẻ thơ. Mơ ước đó càng rõ ràng khi chị biết mình mang thai đôi hai cậu con trai. Trớ trêu thay, do sinh non, các con của chị phải nuôi trong lồng kính. Sức khoẻ của các con cứ dần trở nên yếu hơn khiến người mẹ bất hạnh không khỏi lo lắng, quên mất rằng mình cũng chưa hồi sức sau ca vượt cạn.

Cũng bởi cái nghèo, chị Tốt không có điều kiện chăm lo cho con một cách đầy đủ. Hai đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, sức khoẻ cũng yếu hơn bạn bè đồng trang lứa. Thấy con đau ốm liên miên, vợ chồng chị Tốt quyết định sinh thêm con thứ ba, hy vọng con khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, làm chỗ dựa cho gia đình sau này.

Tính nạng bé Hải đang rất mong manh từng ngày

Năm 2021, bé Đỗ Hoàng Hải ra đời. Bất hạnh ập tới vào tháng 6/2022, trên thái dương con xuất hiện một khối u to. Tại bệnh viện tuyến Trung ương, bác sĩ phát hiện con bị ung thư xương thái dương đã di căn, trong thận còn có một khối u ác tính. Hay tin Hoàng Hải mắc bệnh hiểm nghèo, chị Tốt khóc cạn nước mắt. Gia đình nhỏ của chị bắt đầu rơi vào chuỗi ngày đau khổ, cùng quẫn.

Khao khát níu giữ tính mạng cho con

Vừa nhận được kết quả từ bác sĩ, chồng chị Tốt phải về quê xoay sở tiền lo cho con chữa bệnh. Vốn chỉ sống dựa vào ruộng đồng, làm lao động chân tay, nay con mắc bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế càng trở nên ngặt nghèo.

Chạy vạy khắp nơi mới mượn được gần 100 triệu đồng, vậy mà số tiền đó vẫn chẳng đủ để lo chi phí điều trị, bởi phác đồ dành cho bé Hoàng Hải cần nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cùng một số loại thuốc bổ trợ đắt đỏ.

Để chăm sóc đứa trẻ non nớt, bệnh tật, cả hai vợ chồng chị Tốt phải thay ca nhau. Những lúc quá đuối sức, chồng chị lại vào bệnh viện chăm con để chị có thể về nhà trọ, tranh thủ chợp mắt một chút. Chưa kể, anh chị không khỏi canh cánh hai đứa con đầu lòng đang gửi nhờ nhà ngoại chăm sóc vốn chẳng khoẻ mạnh gì.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Đỗ Hoàng Hải lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Tiếng khóc xé lòng của bé Đỗ Hoàng Hải xen ngang vào cuộc trò chuyện của mọi người. Chị Tốt lại ra sức ôm ấp, vỗ về để con "nguôi bớt" cơn đau. Thế nhưng những lo lắng, phiền muộn trong lòng người mẹ trẻ cùng nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai u ám trước mắt thì không biết cách nào mới có thể vơi được.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Kim Đông xác nhận: "Hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Tốt rất khó khăn, con trai út còn nhỏ tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo. Chính quyền địa phương rất mong qua báo đài, các phương tiện truyền thông, gia đình chị Tốt được nhiều người biết đến giúp đỡ để bé Đỗ Hoàng Hải có thêm điều kiện chữa bệnh".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Tốt, xóm 1 xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. SĐT: 0968852781. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.185 (bé Đỗ Hoàng Hải)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081