Chiều 22/12, trả lời câu hỏi 1 tuần có hàng chục phương tiện bị mất tại quận 9 (cũ), Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, xảy ra các vụ trộm cắp này có phần trách nhiệm của lực lượng công an xã/phường, quận/huyện, thành phố trong phòng ngừa, tuyên truyền cũng như tuần tra, kiểm sát.

Ông Hà cũng nhìn nhận, có phần trách nhiệm về ý thức phòng ngừa tội phạm của người dân. 

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM tại họp báo chiều 22/12. Ảnh: Thành Nhân. 

Theo thống kê, tỷ lệ tội phạm liên quan đến xâm phạm sở hữu năm 2022 chiếm 74% tổng số vụ phạm pháp hình sự.  Đây là vấn đề nhức nhối khiến Ban Giám đốc Công an thành phố đặc biệt quan tâm và đề ra nhiều giải pháp để đấu tranh. Cụ thể, cơ quan này đặt chỉ tiêu tỷ lệ điều tra tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản phải đạt trên 60%. 

"Việc xảy ra trộm cắp tài sản trên địa bàn đòi hỏi Công an TP.Thủ Đức phải nỗ lực trong thời gian tới. Nếu không nỗ lực trong điều tra, khám phá, phòng ngừa tội phạm thì công an địa phương sẽ không đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Giám đốc Công an thành phố giao. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp tới đánh giá kết quả thi đua, phân loại cán bộ chỉ huy tại công an địa phương", ông Hà nói.