Xem clip xe biển xanh rời khỏi khu vực nhà riêng ông Chu Ngọc Anh:

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an tối 7/6 xác nhận với VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt và khám xét chỗ ở đối với các ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội), Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN).

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt và khám xét chỗ ở đối với các ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch Hà Nội), Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN).

Từ chiều 7/6, nhiều xe công vụ, xe biển xanh, cán bộ công an cùng nhiều người mặc thường phục xuất hiện tại khu vực nhà riêng của ông Chu Ngọc Anh - cựu Chủ tịch TP Hà Nội.

Theo ghi nhận, tại các lối dẫn vào khu biệt thự trên đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, lực lượng chức năng và bảo vệ đứng chốt, chỉ những người dân sinh sống trong khu biệt thự mới được vào bên trong.

Công an có mặt tại khu vực nhà riêng ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: Nhị Tiến
Khoảng 17h, các lực lượng công an, cảnh sát có mặt tại khu vực bên ngoài nhà riêng cựu Chủ tịch TP Chu Ngọc Anh để đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Nhị Tiến

Trước đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội, HĐND TP Hà Nội tiến hành kỳ họp chuyên đề thực hiện việc lấy ý kiến của các đại biểu HĐND TP về việc bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Theo đó, 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Chu Ngọc Anh. Tiếp đó, 100% đại biểu HĐND TP có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.

Xe công vụ đỗ trước khu vực nhà riêng ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: Công an nhân dân
Đến 19h05, xe biển xanh rời khỏi khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh. Ảnh: Nhị Tiến

Cùng lúc đó, tại trụ sở Bộ Y tế (phố Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), xe biển xanh và các lực lượng cảnh sát, viện kiểm sát cũng xuất hiện. Bên ngoài, nhiều phóng viên báo chí túc trực để tác nghiệp. 

Đồng thời, xe biển 80A và lực lượng chức năng cũng có mặt tại khu vực nhà riêng của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

17h50, cơ quan công an và viện kiểm sát đến trụ sở Bộ Y tế. Ảnh: Phạm Hải 

Sáng nay, Quốc hội đã bỏ phiếu kín thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số đại biểu Quốc hội tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

17h30, xe biển 80A xuất hiện tại khu vực nhà riêng của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Đình Hiếu
Trước đó, khoảng 11h30 sáng 7/6, xe biển xanh 80A bên trong có người mang sắc phục cảnh sát có mặt tại khu 671 Hoàng Hoa Thám (Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) là nơi cư trú của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Đình Hiếu
19h33, người mặc sắc phục viện kiểm sát rời khỏi khu nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Long, kết thúc quá trình khám xét.

Trao đổi với báo chí trưa 7/6, Trưởng Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Thanh đã thông tin khá chi tiết. 

Bà Thanh cho biết, theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán Covid-19.

Nhóm PV

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị bắt

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị bắt

Ông Nguyễn Thanh Long (56 tuổi), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt liên quan đến Việt Á

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị bắt liên quan đến Việt Á

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị khởi tố với cáo buộc có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Chủ tịch nước cách chức Bộ trưởng Y tế với ông Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch nước cách chức Bộ trưởng Y tế với ông Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch nước hôm nay (7/6) đã có quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.