Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thanh Long và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn: Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sáng 7/6, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm ĐBQH, phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả bỏ phiếu kín có 473/479 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; 471/479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Hôm qua, ông Nguyễn Thanh Long bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ khỏi Đảng, sau đề nghị của Bộ Chính trị ba ngày trước đó.

Ông Nguyễn Thanh Long 56 tuổi, quê ở Giao Thủy, Nam Định. Tháng 11/2020, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế sau hơn 4 tháng giữ quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, ông Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp tác động hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm; ban hành các thông báo giá sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán Covid-19 trái quy định.

Các cơ quan có thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thanh Long suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Những vi phạm nói trên gây bức xúc trong xã hội; giảm uy tín của tổ chức đảng Bộ Y tế mà ông Long là Bí thư Ban Cán sự Đảng. Vi phạm cũng làm giảm uy tín cá nhân, không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tư cách Bộ trưởng Y tế", bà Thanh nói.

Thành Nam

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị bắtÔng Nguyễn Thanh Long (56 tuổi), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức Chủ tịch Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức Chủ tịch Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê chuẩn kết quả bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh do đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên được phân công điều hành Bộ Y tế

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên được phân công điều hành Bộ Y tế

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tạm thời điều hành Bộ Y tế từ ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức Bộ trưởng Y tế, bãi nhiệm ĐBQH

Ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức Bộ trưởng Y tế, bãi nhiệm ĐBQH

Ông Nguyễn Thanh Long bị Quốc hội phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội sau khi bị Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng.
Đại dịch đi qua, ‘đại án’ Việt Á còn ở lại

Đại dịch đi qua, ‘đại án’ Việt Á còn ở lại

Với việc Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, danh sách các cá nhân bị xử lý liên quan đến "đại án" Việt Á càng dài thêm.