Xác định mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu, tin và chủ động thực hiện, tại xã Hợp Kim (Phú Thọ), công tác tuyên truyền đang trở thành mạch dẫn quan trọng, kết nối chính quyền với người dân. Từ đó, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin – một trong những rào cản lớn của giảm nghèo bền vững.
Sau sáp nhập, bộ máy hành chính địa phương được tinh gọn, song yêu cầu đặt ra đối với chính quyền cơ sở lại cao hơn. Trong bối cảnh đó, xã Hợp Kim lựa chọn cách tiếp cận rõ ràng: xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm và đưa thông tin chính thống đến đúng người, đúng thời điểm.
Ông Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cho hay, địa phương đặc biệt chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân. Từ các cuộc họp thôn, hệ thống truyền thanh đến các nền tảng số, thông tin về chính sách, pháp luật được truyền tải thường xuyên, tạo sự minh bạch và củng cố niềm tin.
Điểm nhấn trong công tác giảm nghèo thông tin tại Hợp Kim là việc gắn tuyên truyền với nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và kỹ năng số. Người dân được hướng dẫn nhận diện tin giả, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Từ chỗ tiếp nhận thông tin theo thói quen, nhiều người đã bắt đầu biết chọn lọc, đánh giá và sử dụng thông tin một cách chủ động.

Song song với đó, chuyển đổi số được đưa vào từng khâu phục vụ người dân bài bản, thực chất. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Hợp Kim, quy trình giải quyết thủ tục được công khai, minh bạch; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ; đội ngũ cán bộ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ người dân thao tác trên môi trường số. Không còn cảnh lúng túng hay e ngại, nhiều người dân Hợp Kim đã tự tin thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.
Từ những thay đổi ban đầu ấy, thói quen tiếp cận thông tin của người dân dần chuyển dịch rõ rệt. Thay vì trước đây người dân trông chờ, phụ thuộc vào người khác thì nay đã chủ động tra cứu chính sách, theo dõi thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng vào cuộc đồng bộ, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Thông qua các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, nội dung tuyên truyền được lồng ghép linh hoạt vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố sự đồng thuận trong nhân dân.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hơn 2.100 cuộc tiếp xúc, đối thoại với trên 51.000 lượt người dân tham gia; duy trì gần 2.800 mô hình “Dân vận khéo”. Thông qua đó, người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời nâng cao vai trò giám sát và tham gia xây dựng chính quyền.
Cùng với đó, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả tạo nên một mạng lưới thông tin đa chiều, giúp người dân không bị đứng ngoài dòng chảy phát triển.
Đáng chú ý, việc sử dụng Internet và mạng xã hội trong cộng đồng đã dần đi vào nền nếp. Người dân nâng cao ý thức kiểm chứng thông tin, hạn chế chia sẻ nội dung sai lệch, góp phần hình thành môi trường thông tin lành mạnh ngay từ cơ sở.
Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng hiện đại, gắn chặt với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Việc tăng cường đối thoại, lắng nghe và xử lý kịp thời kiến nghị sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt, tạo động lực thúc đẩy giảm nghèo thông tin và phát triển bền vững.