Ông Đặng Thành Tâm đã tiến hành mua 2 triệu cổ phiếu của KBC. Để gom hết số cổ phiếu trên, ông Tâm mất khoảng 27 tỷ đồng.

Xem bài khác trên Vef.vn

Ngày 1/12/2015, Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm CTHĐQT đã có công bố thông tin gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, vị đại gia này đã đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu KBC của Kinh Bắc với phương thức giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh.

Thời gian thực hiện diễn ra trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 2/11 – 1/12/2015.

Trước khi thực hiện giao dịch, số cổ phiếu ông Tâm nắm giữ là 65.250.000 cổ phiếu, tương đương 13,89% cổ phiếu có quyền biểu quyết/đang lưu hành.

Giao dịch thành công, số cổ phiếu ông Tâm đang có là 67.250.000 cổ phiếu, tương đương 14,316% cổ phiếu KBC.

Ngày 2/11, KBC giao dịch ở mức 14.200 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 1/12, cổ phiếu của tổng công ty này dừng ở con số 12.900 đồng/cổ phiếu, giảm 1.300 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, trung bình trong đợt giao dịch gom cổ phiếu của ông Tâm, KBC ở mức 13.500 đồng/cổ phiếu. Để gom hết số cổ phiếu trên, ông Tâm mất khoảng 27 tỷ đồng.

{keywords}
Ông Đặng Thành Tâm

Ngoài việc nắm giữ vai trò chủ chốt tại KBC, ông Tâm còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT).

Tại SGT, tính đến hết ngày 30/6/2015, ông Tâm đang nắm 17.530.370 cổ phiếu, tương đương 23,69% cổ phần công ty.

Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2014, ông Tâm đứng ở vị trí thứ 15 với tổng tài sản lên đến 1.213,908 tỷ đồng.

Mặc dù số tài sản có tăng nhẹ nhưng năm 2014, ông Tâm lại bị tụt 3 bậc so với năm 2013.

Trước đó, tháng 8/2015, bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái ông Đặng Thành Tâm đã bán thành công toàn bộ 2,9 triệu cổ phiếu (tương đương 0,62%).

Sau giao dịch, bà Phượng không còn nắm giữ bất cứ cổ phiếu KBC nào.

Hồi tháng 11/2014 và tháng 9/2014, vợ ông Đặng Thành Tâm - bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng đã 2 lần bán thành công, mỗi lần 3 triệu cổ phiếu Kinh Bắc.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh tại Kinh Bắc giảm từ 1,86% xuống 1,09% (tương đương 4,25 triệu cổ phiếu).

Theo Trí Thức Trẻ