Hướng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất, 1980Books đồng hành cùng bác sĩ Đoàn Hải Đăng và Fahasa tổ chức giới thiệu cuốn sách Trẻ con đứa nào chẳng ốm. Cuốn sách là tâm huyết hơn 10 năm của bác sĩ Đoàn Hải Đăng viết về những kiến thức khoa học, thiết thực và hữu ích cho các bậc cha mẹ trong hành trình chăm sóc sức khỏe con.

Bác sĩ Đoàn Hải Đăng cùng hai vị khách mời là nhà báo, dịch giả, tác giả Phạm Thị Hoài Anh, tác giả Vũ Diệu Thúy tại buổi ra mắt sách.

Trẻ con đứa nào chẳng ốm viết về những vấn đề về sức khỏe mà trẻ em thường gặp phải, đồng thời hướng dẫn cách điều trị khoa học, thiết thực và hữu ích. Cuốn sách giúp các bậc cha mẹ có thêm những kiến thức bổ ích trong hành trình chăm sóc các bé, đồng thời nhận ra việc trẻ bị ốm là điều bình thường, để cha mẹ không cảm thấy lo lắng, rối trí khi trẻ bị ốm, sốt, tiêu chảy…  

Trong cuốn sách, bác sĩ Đoàn Hải Đăng đã chỉ ra những lầm tưởng của cha mẹ khi chăm con: Những phương pháp tưởng chừng như rất phổ biến nhưng thực ra lại là những lầm tưởng tai hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Trong đó chỉ ra nhiều vấn đề về các bệnh như: Táo bón, dùng kháng sinh, tắm nắng, rụng tóc vành khăn, chảy mũi xanh,…

Tiêm vắc-xin và tăng cường sức đề kháng cho bé: Những mũi vắc-xin quan trọng cần tiêm cho bé cũng như việc tăng cường sức đề kháng trực tiếp cũng như gián tiếp cho bé để bé có hệ miễn dịch khỏe mạnh, tránh ốm vặt và lạm dụng thuốc; Những vấn đề bệnh tật thường gặp ở trẻ: Tổng hợp rất cụ thể những vấn đề bệnh tật mà trẻ thường mắc phải, nguyên nhân gây bệnh và những phương pháp điều trị khoa học cho bé mà bố mẹ có thể tham khảo, như: ho, sốt, cảm lạnh, táo bón…;

Những cách chữa bệnh theo dân gian nguy hiểm: Đây là một vấn đề thường gặp trong các gia đình, đặc biệt là những gia đình nhiều thế hệ, có ông bà sống cùng. Những cách chữa bệnh trong dân gian không những không phù hợp trong thời hiện đại mà còn có thể gây ra những nguy hiểm cho trẻ.

 

Với cách viết dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu, tác giả đã chia sẻ những kiến thức cơ bản, khoa học và thiết thực với tất cả bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ. Hành trình nuôi con thật hạnh phúc song cũng nhiều vất vả, khó khăn. Cuốn sách Trẻ con đứa nào chẳng ốm giúp bố mẹ có cái nhìn toàn diện về việc chăm con đồng thời có tác dụng cổ vũ tinh thần, giúp bố mẹ luôn vững vàng, lạc quan trong quá trình đồng hành cùng bé. 

Tình Lê