Xác định rõ trách nhiệm của mình, Hội Cựu chiến binh đã tích cực quán triệt sâu rộng các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động rộng khắp, gắn với Chương trình “Cựu chiến binh hướng về các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua trong hội viên.

Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về mục tiêu, nội dung của chương trình. 

W-cbff9fc3 fa2b 42e0 97dc 5281479342e2.jpg
Hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng mô hình “Hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu”.

Công tác tuyên truyền được lồng ghép linh hoạt thông qua sinh hoạt chi hội, hội nghị, phát tờ rơi, treo pano, áp phích… với nội dung thiết thực như: giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm. Qua đó, người dân ngày càng nâng cao nhận thức, chủ động tham gia đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng quê hương.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Nhiều hội viên mạnh dạn ứng dụng mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. 

Hội cũng định hướng hội viên tham gia phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng các mô hình “Hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu”, góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các cấp hội còn tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Cựu chiến binh trong tỉnh gương mẫu hiến đất, hiến công, tháo dỡ công trình để mở rộng hạ tầng nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo nhiều địa phương. Họ cũng là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở. Các phong trào như “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa sâu rộng.

Để nâng cao hiệu quả chương trình, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 24 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hơn 3.300 lượt cán bộ hội; lồng ghép phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng rừng, dược liệu, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, quản trị kinh doanh… giúp hội viên vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, hướng tới sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện các công trình thiết thực. Tiêu biểu như công trình cầu dân sinh tại xã Quảng Hà (trước là Quảng Phong) trị giá 3,5 tỷ đồng, trong đó hội viên Cựu chiến binh đóng góp 1,7 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng cụm dân cư Trình Tường, xã Hoành Mô với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, hội viên đóng góp trên 1,3 tỷ đồng. Hội cũng hỗ trợ xây mới 73 căn nhà, sửa chữa 26 căn với tổng kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng và trên 1.800 ngày công lao động.

Hành trình đồng hành xây dựng nông thôn mới của Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh đã ghi dấu bằng những kết quả cụ thể, bền vững. Quan trọng hơn, đó là một hành trình không có điểm dừng bởi xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống, môi trường và văn hóa nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.