Sáng nay (14/7), phiên tòa xét xử các cựu sỹ quan quân đội nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu quay lại phần thẩm vấn, dù kết thúc phiên tòa hôm qua, HĐXX tuyên bố chuyển sang phần tranh luận.

Theo cáo buộc, số tiền mà bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, cựu Phó Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) nhận hối lộ được xác định là 6,2 tỷ đồng và 560 ngàn USD.                                                                                                                                    

Các bị cáo tại tòa

                                                                                                                

Trong suốt phần xét hỏi, trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang luôn khẳng định mình bị oan, bị ép cung.

Theo lời khai của ông Thế Anh, ngoài lời khai bị ép cung của bị cáo, sổ trích xuất bị cáo ra lấy cung ở trại tạm giam là chứng cứ quan trọng chứng minh việc bị cáo bị ép cung. 

“Họ trích xuất bị cáo ra làm việc hơn 30 buổi, nhưng thực tế chỉ có 9 buổi ghi trong sổ trích xuất. Hơn 20 buổi trích xuất kia để đi đâu, đây là chứng cứ rất quan trọng... Bị cáo dám lấy tính mạng mình ra để đảm bảo", lời khai của bị cáo Thế Anh.

Sáng nay (14/7), quay lại phần thẩm vấn, HĐXX hỏi bị cáo Thế Anh:

Ngoài hai chứng cứ là lời khai của bị cáo và quyển sổ trích xuất bị cáo đi lấy cung, bị cáo còn chứng cứ nào về việc bị dụ dỗ, ép cung để đề nghị tòa xem xét?, đáp lại, ông Thế Anh nói: "Bị cáo là người trong trại tạm giam, làm sao bị cáo có được cái đó".

Tòa giải thích vấn đề ông Thế Anh cho rằng mình bị ép cung, bị cáo có thể trình bày ở phần tranh luận. Theo HĐXX, việc để bị cáo Thế Anh đối chất với người liên quan để làm rõ chuyện bị cáo tố bị dụ cung, ép cung là không cần thiết.

Hơn nữa, việc này rất khó đánh giá, có đưa ra đối chất cũng không giải quyết được việc gì, cần đưa ra chứng cứ xác thực.

Cáo buộc cho rằng, đầu năm 2020, tại khách sạn REX, ở quận 1, TP.HCM, trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu có gặp ông Thế Anh. Tại đây, hai người đặt vấn đề về việc Hữu vận chuyển xăng nhập lậu để tiêu thụ trong nước, nhờ ông Thế Anh giúp đỡ và được ông Thế Anh đồng ý.

Theo lời khai của ông Thế Anh tại tòa, ông chưa từng gặp và không biết Hữu.

Tuy nhiên, trùm buôn lậu xăng khai, hôm hẹn gặp ông Thế Anh ở khách sạn, Hữu nhớ chính xác đi ô tô màu đỏ, còn ông Thế Anh đi Mercedes màu trắng. “Tôi hôm đó đưa anh Thế Anh 22.000 USD”, Hữu khai.