“Trong thời gian công tác từ năm 1999 tới năm 2020, bị cáo Đổng Hoành đã lợi dụng các chức vụ được giao để giúp đỡ nhiều đơn vị hoặc cá nhân phát triển những hạng mục dự án, ký hợp đồng, đề bạt thăng chức... Từ đó, Đổng nhận hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp. Tổng số tiền phi pháp mà bị cáo nhận lên tới hơn 463 triệu Nhân dân tệ”, Tân Hoa Xã dẫn thông cáo được Tòa án thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, đưa ra hôm 28/1.

{keywords}
Bị cáo Đổng Hoành đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: THX

“Hành vi của bị cáo cấu thành tội nhận hối lộ, đáng phải nhận án tử hình. Nhưng xét trên tình tiết Đổng tự nguyện ra đầu thú, cũng như thành khẩn khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ, tòa quyết định tuyên án tử hình treo”, thông cáo cho biết thêm.

Theo tờ China Daily, án tử hình treo sẽ cho phép Đổng hoãn thi hành án hai năm, nếu trong thời gian này phạm nhân không được giảm án hoặc đặc xá, thì bản án sẽ chuyển thành tù chung thân.

Trước đó, cựu Phó Bí thư tỉnh ủy Quý Châu, ông Vương Phú Ngọc cũng chịu mức án tương tự với tội danh nhận hối lộ hơn 434 triệu Nhân dân tệ, tương đương 68,4 triệu USD, khi còn đương chức lẫn lúc nghỉ hưu.

Video: Quan tham Đổng Hoành đứng trước vành móng ngựa hôm 28/1. Nguồn: Haokan

>> Đọc tin thời sự quốc tế trên VietNamNet

Tuấn Trần

Dạy con ham tiền từ bé, cựu quan chức Trung Quốc hối thì đã muộn

Dạy con ham tiền từ bé, cựu quan chức Trung Quốc hối thì đã muộn

Phim tài liệu “Không khoan nhượng” gần đây đã hé lộ thủ đoạn lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ của cựu quan chức Trung Quốc Trương Kỳ.

Quan tham Trung Quốc nghỉ hưu vẫn vơ vét không ngơi tay

Quan tham Trung Quốc nghỉ hưu vẫn vơ vét không ngơi tay

Phim tài liệu “Không khoan nhượng” gần đây đã công bố quá trình nhận hối lộ của cựu quan chức Trung Quốc Lưu Quốc Cường.