Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell. Ảnh: AP

Theo ông Borrell, việc loại Nga khỏi Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ trái với nguyên tắc hợp tác đa phương.

“Bạn không thể nói rằng, bạn muốn thúc đẩy nguyên tắc hợp tác đa phương và sau đó yêu cầu Nga rời khỏi G20. Nó khá mâu thuẫn, phải không?”, RBC dẫn lời ông Borrell nói, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên hôm 3/3.

Chính trị gia cấp cao EU cũng nhắc lại sự cần thiết phải “lắng nghe người khác và nói lên sự thật tại các cuộc họp của G20”.

“Điều quan trọng là có thể nói bất cứ điều gì chúng ta nghĩ và nhận được phản hồi từ phía bên kia. Và chúng ta phải duy trì cơ hội này”, ông Borrell cho biết thêm.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ và Ukraine nhiều lần kêu gọi loại Nga khỏi G20.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, nỗ lực loại Nga khỏi G20 chắc chắn sẽ thất bại.

Mỹ và đồng minh khẩu chiến với Nga tại hội nghị G20

Mỹ và đồng minh khẩu chiến với Nga tại hội nghị G20

Mỹ và các đồng minh châu Âu đã "khẩu chiến" với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine tại hội nghị các ngoại trưởng G20 diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ hôm nay (2/3). Hai bên cáo buộc lẫn nhau về việc gây bất ổn thế giới.