Video: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam/ Facebook

“Nhân ngày Earth Day (Ngày Trái đất), tôi đi trồng Ớt đây”, đoạn video dài 3 giây đăng trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ghi lại cảnh ông Knapper nói câu trên, trong khi trên tay cầm một chậu cây ớt.

Ông Knapper bê trên tay chậu cây ớt. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam/ Facebook

Trong đoạn video trên, Đại sứ Knapper đã vận dụng cách phát âm giống nhau của hai cụm từ “Earth Day” trong tiếng Anh và “Ớt đây” của tiếng Việt, nhằm mục đích ủng hộ phong trào Ngày Trái đất để nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên.

Đây chỉ là một trong nhiều lần Đại sứ Knapper sử dụng tiếng Việt một cách hóm hỉnh, kể từ khi ông đảm nhận trọng trách đại diện ngoại giao của Mỹ tại Việt Nam. Đối với ông Knapper, việc nói được tiếng Việt rất quan trọng “để bản thân có thể làm việc tại đây”.