Ngày 5/1, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Theo đó, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Phó Cục trưởng một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thay cho Đại tá Lâm Thành Sol.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an).

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho Đại tá Bùi Quốc Khánh

Đại tá Bùi Quốc Khánh sinh năm 1968, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Đại tá Lâm Thành Sol sinh năm 1971, quê tỉnh Trà Vinh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Lâm Thành Sol đối với Công an tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua. 

Trong suốt quá trình công tác, Đại tá Lâm Thành Sol luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, là người cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại tá Bùi Quốc Khánh được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Đại tá Bùi Quốc Khánh trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Đại tá Bùi Quốc Khánh cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho ông.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Bùi Quốc Khánh hứa cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...