Người dân Triều Tiên đã đổ ra đường ăn mừng sau khi quốc gia này tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom-H).

Quả bom này đã được kích nổ vào lúc 10h sáng 6/1 (giờ địa phương) tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở đông bắc Triều Tiên, với dư chấn được cảm nhận ở cách đó hàng chục km.

{keywords}
Hình ảnh về vụ thử bom nhiệt hạch được phát sóng trên truyền hình. (Ảnh: Xinhua)

Hình ảnh được đăng tải trên Đài Truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy, một đám mây hình nấm khổng lồ màu đen dâng cao dần trong không trung.

Theo tờ Guardian của Anh, Triều Tiên tuyên bố thử bom nhiệt hạch là "quyền hợp pháp" của nước này, nhằm tự vệ trước Mỹ.

{keywords}
Người dân Triều Tiên theo dõi tin tức về vụ thử qua màn hình lớn ở Ga Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, động thái trên của Triều Tiên đã vấp phải sự lên án của các nhà lãnh đạo thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra lệnh cho quân đội tăng cường phối hợp phòng thủ với các lực lượng Mỹ, đồng thời gọi vụ thử là một hành động đe dọa tới cuộc sống và tương lai của người dân Hàn Quốc.

{keywords}
Mọi người hân hoan khi biết vụ thử đã "thành công rực rỡ". (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn không thể cho phép điều này xảy ra".

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond miêu tả vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên là một sự khiêu khích và vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

{keywords}
  Đây là vụ thử hạt nhân thứ tư của Triều Tiên  kể từ năm 2006(Ảnh: AP)

Bình Nhưỡng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh thúc giục Triều Tiên thực hiện cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân và chấm dứt bất cứ hành động nào khiến tình hình xấu đi.

Sầm Hoa