Ngày 2/3, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Trường, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa (79-01S) - nguyên Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Cam Ranh và ông Nguyễn Văn Phiêu (Giám đốc HTX vận tải Hòa Bình ở Nha Trang) về hành vi "Nhận hối lộ".

Công an đã khám xét nhà ở cùng nơi làm việc của hai người này; nhiều hồ sơ, tài liệu được cho liên quan sự việc bị thu giữ.

Cảnh sát làm việc bên trong Trung tâm đăng kiểm 79-01S ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Ảnh: N.X.

Theo thông tin, phía HTX vận tải Hòa Bình bị cáo buộc thực hiện các thủ tục cải tạo phương tiện xe cơ giới trước khi được đưa đi đăng kiểm.

Trước đó, công an đã thu thập hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa và Chi nhánh Đăng kiểm xe Cơ giới Cam Ranh.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, các trung tâm đăng kiểm đã cung cấp các hồ sơ, số liệu để phục vụ quá trình điều tra. Chi nhánh Đăng kiểm xe Cơ giới Cam Ranh đã cung cấp hết số liệu trong 2 năm từ 2021-2022 theo yêu cầu của cơ quan công an.

Liên quan sự việc trên, chiều nay, hàng chục cảnh sát trên các ô tô tới Trung tâm đăng kiểm 79-01S ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang thực hiện khám xét.

Động thái khám xét này được đưa ra trong tiến trình mở rộng điều tra tại trung tâm đăng kiểm trên. Thời gian qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, khám xét nhiều trung tâm và khởi tố nhiều người liên quan.