Hãng tin Al Jazeera dẫn lời giới chức Pakistan cho hay, ở thời điểm xảy ra vụ đánh bom, có hàng trăm người dân đang tụ tập trong một buổi mít tinh để ủng hộ những chính trị gia địa phương.

Các nhân viên y tế đưa người bị thương tới bệnh viện. Ảnh: AP

“Tôi có thể xác nhận rằng, nhà xác bệnh viện đang chứa 39 thi thể người thiệt mạng trong vụ đánh bom, trong khi đó số trường hợp bị thương đã lên tới 123 người. Trong đó, 17 trường hợp đang ở tình trạng nguy kịch”, quan chức đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Riaz Anwar cho hay.

Theo trang Alarabiya, các cơ quan chức năng tỉnh Bajaur sau khi nhận được tin báo về vụ đánh bom đã nhanh chóng điều động hàng trăm cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới hiện trường, để đưa thi thể người thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát, cũng như đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Một nhân viên y tế có mặt tại hiện trường đánh bom. Ảnh: AP

Hiện chính quyền Islamabad chưa đưa ra nghi vấn về động cơ, cũng như những cá nhân hay tổ chức chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom này.