đấu thầu thuốc

Cập nhập tin tức đấu thầu thuốc

Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân gây thiếu vật tư y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, khi các Nghị quyết, Nghị định được thông qua, vướng mắc, thiếu vật tư y tế sẽ tự động được giải quyết trong thực tiễn.

Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế trong quý I

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng nhờ đàm phán thành công 64 loại thuốc biệt dược

Ngày 22/2, thêm 3 thuốc biệt dược thường sử dụng trong điều trị ung thư được đàm phán thành công, giá giảm 5%, tiết kiệm 40 tỷ đồng.

Nhiều loại thuốc trúng thầu nhưng chưa có hàng cung ứng

Theo kết quả giám sát của Bộ Y tế, 24 mặt hàng của 8 đơn vị trúng thầu gói thuốc tập trung quốc gia quý III/2022 có số lượng tồn kho thấp không đủ cung ứng theo dự trù hoặc chưa thể cung ứng cho các cơ sở y tế.

Đỏ mắt tìm thuốc, người bệnh thành con mồi cho kẻ trục lợi, lừa đảo

"Bệnh viện, nhà thuốc lớn cũng không còn thuốc này. May mắn lắm mới mua được một hộp dù đắt gấp đôi bình thường. Vậy mà chúng tôi còn suýt bị lừa", chị D. - một người bệnh nhược cơ tại TP.HCM nói.

Tám tháng loay hoay đấu thầu thuốc, 3 đại biểu ngành y nói thẳng đến tân bộ trưởng

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM; PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan đều phàn nàn việc tháo gỡ mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế quá chậm.

Mua sắm thiết bị y tế, thuốc: Nhiều vi phạm nghiêm trọng, chuyển 7 vụ sang công an

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành bàn giao hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế, thuốc sang Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03).

Là bác sĩ nhưng sao phải đi đấu thầu?

Theo bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, nhân viên y tế được đào tạo làm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh... không được đào tạo kinh tế nhưng vẫn phải đi đấu thầu. Từ đó, dẫn đến những sai sót và ngành y mất đi nhiều người tài.

Bản tin sáng VietNamNet (21/9/2022)

Bắt Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ liên quan vụ "chuyến bay giải cứu”; Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh do liên quan kit Việt Á… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không né tránh, khẩn trương đấu thầu thuốc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 16 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Thứ trưởng Y tế: Đấu thầu thuốc vướng do tâm lý e dè, ít người việc nhiều

Trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn có tâm lý e dè của người đứng đầu; một số đơn vị của Bộ Y tế vừa qua “quá tập trung” vào phòng chống dịch, ít người việc nhiều.

Thủ tướng: Tránh tình trạng không dám chịu trách nhiệm trong đấu thầu thuốc, thiết bị y tế

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kịp thời hướng dẫn các đơn vị, địa phương mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh không dám chịu trách nhiệm.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Đau lòng khi người bệnh phải tìm mua vật tư bên ngoài

Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, người bệnh phải tự đi mua vật tư mang vào cho bác sĩ điều trị bệnh là tình trạng chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành y.

Đấu thầu thuốc: Thay đổi cơ chế hướng tới chất lượng, giá hợp lý

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM lo ngại về một nền y tế giá rẻ không đủ chất lượng khi quy định thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trúng thầu là loại có giá thấp nhất.

Đấu thầu thuốc, vật tư y tế còn có chuyện 'dao mổ trĩ cứ mổ là chảy máu'

"Bệnh viện mua các dao mổ trĩ, mổ là chảy máu. Đơn giản hơn là dây truyền rẻ, có một đoạn để tiêm thuốc nhưng cứ châm vào lại chảy nước, trước đây mua dây truyền tốt thì không sao”, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên chia sẻ.

'Dao mổ giá rẻ trúng thầu phải rạch 3 lần mới đứt da, trong khi dao tốt chỉ cần 1 lần'

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ nỗi bức xúc của bác sĩ khi nói về bất cập trong đấu thầu mua sắm thiết bị y tế. Ông kiến nghị giá mua sắm không nên là “giá thấp nhất”, cần quy định rõ là giá “hợp lý nhất” dựa trên nhu cầu điều trị thực tế.

Đang thiếu thốn, sao cứ máy móc thuốc nào cũng phải đấu thầu

Cần thay đổi tư duy về mua sắm công trong ngành y, nhanh chóng khắc phục bất cập trong các qui định, qui trình đấu thầu mua sắm thuốc và vật tư y tế.

23 quận, huyện ở Hà Nội từ chối nhận tiền hỗ trợ mua tủ đựng vắc xin

Chỉ có 7 quận, huyện mua tủ lạnh bảo quản vắc xin gồm: Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Sóc Sơn, Thường Tín, Mê Linh, Long Biên và Phú Xuyên. Còn 23 đơn vị gửi lại tiền với lý do không có nhu cầu mua tủ lạnh đựng vắc xin trang bị cho các trạm y tế.

Thủ tướng biểu dương Bộ Y tế đã đấu thầu lượng thuốc trị giá 9.000 tỷ đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai việc đấu thầu lượng thuốc trị giá 9.000 tỷ đồng và yêu cầu Chủ tịch các tỉnh, thành tiếp tục quyết liệt chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế.

Bệnh viện mà lại thiếu thuốc, điểm nghẽn ở đâu cần xóa ngay

Đúng như những gì đã dự đoán mấy tháng trước, chuỗi cung ứng thuốc chữa bệnh đã thực sự bị đứt gãy, nhiều bệnh viện lâm vào tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế.