đầu tư công

Cập nhập tin tức đầu tư công

'Vài chục nghìn cũng phải kiểm soát chặt chứ đừng nói là 10.000 tỷ'

Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, đã đụng tới tài sản công thì vài nghìn, vài chục nghìn cũng phải kiểm soát chặt chẽ chứ đừng nói là 10.000 tỷ.

Rút 4.000 tỷ từ ngân sách trả nợ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ khoản 10.000 tỷ đồng để bố trí cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của Bộ Giao thông Vận tải.

Dự án tăng vốn gần 4.000%: Trường đào tạo biến thành khách sạn

 Dự án Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Khánh Hòa bị Kiểm toán Nhà nước liệt vào trường hợp “cá biệt” khi 4 lần được điều chỉnh tăng vốn với mức tăng tương đương tới 3.834%.

Kỷ lục khủng khiếp: 4 lần điều chỉnh, dự án đội vốn gần 4.000%

Các vấn đề "kinh niên" như đội vốn đầu tư, chi sai mục đích, thất thoát ngân sách... vẫn được Kiểm toán Nhà nước điểm mặt khi kiểm toán tình hình thu chi ngân sách.

Đất sống còn lại của thời bao cấp: Xóa bỏ độc quyền, để tư nhân làm

 Dịch vụ công là nơi khu trú cuối cùng của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Vì vậy, cần thị trường hóa khu vực này bằng cách cho tư nhân tham gia, giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả và đem lại lợi ích cho người dân.

Lỡ hứa với đại gia, Hải Phòng khẩn cấp xin cơ chế đặc thù

Hải Phòng cam kết với nhà đầu tư là làm đường đến chân hàng rào dự án, hoàn thành trước khi dự án hoạt động 1 năm. Nhưng vướng mắc lớn khiến Hải Phòng có nguy cơ lỡ hẹn nên phải xin Trung ương cơ chế đặc thù.

10 năm không xong bệnh viện: Bí tiền, nhờ tư nhân giải cứu

Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Long An chậm tiến độ, đội vốn 3 lần, phương án tài chính bị phá sản, tỉnh có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho tư nhân hoàn thiện dự án. 

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chậm tiến độ 3 năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có kết luận kiểm tra việc thực hiện dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

17.000 tỷ xây mới trụ sở 13 bộ ngành sau di dời

- 3 phương án được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đưa ra để di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi nội thành Hà Nội, trong đó phương án thấp nhất tốn gần 12.000 tỷ đồng, cao nhất tốn khoảng 17.000 tỷ đồng.

Dân bất an bên dự án 350 tỉ, chủ đầu tư bảo 'rất an toàn'

Bất an vì xây dựng hệ thống thủy lợi Rào Nan quá gần khu dân cư nên người dân kiến nghị di dời địa điểm. Hơn 1 năm qua, dự án có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng vẫn chưa thể triển khai.

 

Lo có tiền mà không giải ngân được, Phó Thủ tướng ra công văn hỏa tốc

Rút kinh nghiệm những năm trước, có tiền mà không giải ngân được, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ra công văn hỏa tốc đốc thúc bộ ngành, địa phương.

Thiếu vốn trầm trọng: Khu đô thị đại học 10 năm hoang vắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc đề xuất cơ chế cho khu Đại học Phố Hiến của UBND tỉnh Hưng Yên.

Dự án BT: Nhiều lỗ hổng thất thoát ngân sách và tài sản công

 Việc thực hiện các dự án BT theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng còn thiếu chặt chẽ và minh bạch, chưa thật sự rõ ràng nên dễ tạo lỗ hổng thất thoát ngân sách và tài sản công.

Quân xanh quân đỏ, đấu thầu 'xã hội đen': Bộ biết hết, báo cáo lên Thủ tướng

Những hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư điểm mặt trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác đấu thầu.

170 quốc gia, chỉ có Việt Nam 2 bộ cùng quản vốn ngân sách nhà nước

Trên 170 quốc gia, vùng lãnh thổ chỉ có Việt Nam là 2 bộ quản lý vốn ngân sách nhà nước, trong khi quy mô nền kinh tế và ngân sách không lớn.

Nhìn những công trình dở dang, đại biểu thấy 'xót'

ĐB Trần Thị Hiền (Hà Nam) nêu thực tế, hiện có nhiều công trình dở dang mà khi nhìn vào cảm thấy rất “xót”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đầu tư công đã hết thời ‘ăn đong’

Bộ trưởng KH-ĐT cho biết đã hạn chế được rất nhiều tình trạng ăn đong, xin cho, vốn ít nhưng dự án thì nhiều, dàn trải dẫn đến nợ đọng.

Coi ngân sách là 'tiền chùa' nên lãng phí

ĐB Nguyễn Thị Mai Hoa chỉ ra tình trạng coi ngân sách là "tiền chùa" nên sử dụng lãng phí, xây trụ sở được quan tâm nhiều hơn dân sinh.

900 tỷ chống ngập 3,5 km đường: Sở Giao thông TP Hồ Chí Minh giải trình

Sở GTVT TP. HCM vừa có văn bản giải trình về dự án ngốn ngân sách hàng trăm tỷ đồng mà vẫn chưa chống được ngập cho 3,5km đường.

Quá lãng phí siêu dự án tỷ đô bỏ hoang ở Lạng Sơn

Với quy mô diện tích Dự án lên tới 180 ha, khối lượng xây dựng hàng trăm tòa nhà biệt thự đã triển khai có thể khẳng định khối tài sản xã hội đang nằm đọng tại đây lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.