Trong quá trình tiến lên huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài và bền vững để các nội dung thành phần trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

Huyện xác định tiêu chí giao thông, môi trường, điện, nước, xây dựng cảnh quan là điểm then chốt để thay đổi diện mạo địa phương và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Vì vậy, huyện Cù Lao Dung quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn. Toàn huyện có 240 tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài 265,753km, 115 cầu kiên cố đảm bảo kết nối các tuyến đường, trung tâm hành chính; 2 tuyến đường tỉnh đi qua dài 39,3km và Quốc lộ 60 đi qua xã An Thạnh Nam 1 dài 2km, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân. 

W-20230613_131207.jpg
Đường giao thông ở huyện đảo Cù Lao Dung được cứng hóa.

Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh với 4 tuyến kênh cấp 1 (56km) và hơn 360 kênh rạch phục vụ tưới tiêu cho sản xuất và dân sinh, 23km tuyến đê biển, 82 tuyến đê tả hữu, 102 bờ câu, khoan đào; công tác phòng chống thiên tai đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục đầu tư xây mới, nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, giao thông liên xã đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Từ nguồn vốn Chương trình, đầu tư xây dựng 07 công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài 6,5 km. 100% đường xã được bê tông hóa, trên 91% đường ấp và đường liên ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 100% đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện.

Với tiêu chí điện, huyện Cù Lao Dung phối hợp với ngành điện rà soát, lập kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống lưới điện nông thôn, triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển, cải tạo lưới điện theo quy hoạch được duyệt.

Năm 2023 triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống điện 6 công trình trên địa bàn huyện, tổng kinh phí tương đương 41,8 triệu đồng. Đến nay, 100% ấp (34/34 ấp, chưa tính thị trấn) đã có lưới điện quốc gia về tới trung tâm, 16.759 hộ (đạt tỷ lệ 99,25%) sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Có 7/7 xã đạt tiêu chí số 04 về điện.

Trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình “Thắp sáng đường quê” do Huyện Đoàn Cù Lao Dung và Công an huyện phát động, tổ chức thực hiện. Qua đó, đã vận động được 306 trụ đèn năng lượng mặt trời, 235 trụ đèn đường với chiều dài trên 16.320m; đã thắp sáng các tuyến đường liên ấp, liên xã nơi chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, giúp cho người dân thuận tiện trong di chuyển vào ban đêm, góp phần ổn định an ninh trật tự ở các khu dân cư.

Trong thời gian qua, huyện cũng đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, quản lý, hoạt động hiệu quả 04 trạm cấp nước hiện có và mở rộng tuyến ống mạng cấp nước trên địa bàn xã An Thạnh Đông, Đại Ân 1 và An Thạnh Nam.

Về vệ sinh môi trường nông thôn, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, cụ thể như: Tổ chức vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Hỗ trợ 30 thùng rác cho các xã thực hiện thu gom rác trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Lắp đặt 10 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường tại các bãi rác xã An Thạnh 3 và bãi rác xã An Thạnh 1; Xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại xã An Thạnh 3, công trình xử lý nước thải y tế các trạm y tế trên địa bàn huyện, với kinh phí thực hiện tương đương 5.000 triệu đồng.

Mô hình “Phân loại rác tại nguồn” do Huyện Đoàn thực hiện đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, thu hút 690 hộ tham gia. Mô hình “tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” được phát động rộng rãi trên toàn huyện với mục tiêu chỉnh trang bộ mặt nông thôn đảm bảo sáng - xanh sạch - đẹp gắn với xây dựng mô hình ấp văn hóa nông thôn mới, hộ gia đình văn hóa nông thôn mới ở các xã. Từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 14.400 cây xanh, cây hoa các loại được trồng trên 34 tuyến đường kiểu mẫu.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xây dựng nông thôn mới” do Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện phát động đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ, học sinh, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, đẹp phố, cơ quan, công sở. Mô hình thiết thực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không sơn, treo, dán quảng cáo sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

Tháng 5 vừa qua, huyện đã được Hội đồng Thẩm định Trung ương đã họp xét duyệt, công nhận Cù Lao Dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. Thời gian tới đây, huyện sẽ tiếp tục nâng cao và giữ gìn các tiêu chí, triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đẩy mạnh các tiêu chí về chuyển đổi số, kinh tế và thiết chế văn hóa...

Quỳnh Nga