TS Trần Thanh Thưởng chia sẻ, thí sinh nên đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển. Một số ngành ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dự kiến có điểm chuẩn trúng tuyển năm nay thấp nhưng cơ hội việc làm cao như: Công nghệ kỹ thuật in (ngành này chỉ duy nhất ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đào tạo).

Các ngành khác cũng có cơ hội trúng tuyển cao như: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt; Kỹ nghệ gỗ và nội thất; Công nghệ kỹ thuật vật liệu; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý và vận hành hạ tầng…

Cũng theo ông Thưởng, một số ngành năm nay dự kiến có điểm chuẩn cao như: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Chương trình Kỹ thuật thiết kế vi mạch thuộc ngành điện tử viễn thông; Sư phạm tiếng Anh.

Trước đó năm 2023, điểm chuẩn xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có nhiều ngành rất cao. Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn 27,2; Kinh doanh quốc tế 27,25; Công nghệ kỹ thuật máy tính 26,15; Thương mại điện từ 27; Công nghệ thông tin 26,64; An toàn thông tin 26,9; Kỹ thuật dữ liệu 26,81, Công nghệ kỹ thuật cơ điện từ 26,9; Công nghệ kỹ thuật ô tô 26,65...

Tuy nhiên nhiều ngành cũng có điểm chuẩn nằm ở mức 19-22. Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2023 như sau: 

SPKT 1.jpeg
SPKT2.jpeg

Trong chương trình tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, dự đoán về điểm chuẩn năm nay, TS Lê Thị Thanh Mai, Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh, cho hay, đối với khối kỹ thuật thường xét tổ hợp khối A00, A01.

So với năm ngoái, điểm trung bình năm nay tăng từ 0,1-0,3 nên dự kiến các ngành thuộc khối kỹ thuật sẽ tăng nhưng không phải các ngành, các trường đều tăng như nhau. Việc điểm chuẩn tăng sẽ diễn ra ở những trường có số lượng thí sinh đăng ký đông hoặc là những ngành, trường hot.

Điểm chuẩn khối B00 dự kiến sẽ giảm, điểm chuẩn khối C00 dự kiến sẽ tăng cao.  Cô Mai khuyên thí sinh cần đối chiếu với điểm chuẩn năm trước 2023, 2022 để cân nhắc khi đăng ký nguyện vọng...