Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Khoa học quân sự tuyển thí sinh nữ có điểm trúng tuyển cao nhất 27,97 điểm. Xếp sau đó là ngành Luật học tuyển thí sinh miền Bắc của Học viện Biên Phòng với điểm chuẩn là 27,47; ngành Biên phòng, tuyển sinh tổ hợp C00 có điểm chuẩn với thí sinh miền Bắc là 26,99.

Học viện Hậu cần có điểm trúng tuyển với thí sinh nữ ở miền Bắc là 26,01, thí sinh nữ ở miền Nam là 25,6.

Điểm chuẩn cụ thể từng trường như sau:

Năm nay, một số học viện, nhà trường xét tuyển theo các phương thức: Tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia; Xét tuyển thí sinh diện học sinh giỏi bậc học THPT; Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

17 trường quân đội tuyển gần 4.400 chỉ tiêu, giảm 445 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Lục quân 1 là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 494 chỉ tiêu, kế đến là Học viện Kỹ thuật Quân sự với 458 chỉ tiêu và Trường Sĩ quan Chính trị với 453 chỉ tiêu. Trường Sĩ quan Phòng hóa tuyển ít nhất 42 chỉ tiêu.