Hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Xã Yên Bài, TP Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Vân Hòa, Yên Bài và một phần xã Thạch Hòa. Là xã miền núi với hơn 46% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Mường), đời sống của người dân trước đây còn nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp.

W-anh  bai 1.jpg
Phong trào “Thôn, xóm, ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Yên Bài đã về đích nông thôn mới năm 2021, trở thành một trong những xã hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội.

Đến nay, 100% thôn trên địa bàn xã đã có nhà văn hóa, hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Môi trường nông thôn được cải thiện rõ rệt, đời sống người dân không ngừng nâng cao, toàn xã không còn hộ nghèo, không có nhà tạm, nhà dột nát.

Xã Yên Bài có 49 sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao, hàng chục km đường giao thông được cứng hóa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, góp phần đảm bảo an toàn, văn minh, hiện đại.

Lan tỏa “Thôn, xóm, ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

Điểm nhấn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Yên Bài là phong trào thi đua “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các thôn, xóm, đoàn thể và nhân dân.

Các chi hội, đoàn thể cùng bà con nhân dân thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào cuối tuần, với các hoạt động phát quang bụi rậm, dọn rác thải, khơi thông cống rãnh, quét vôi ve tường rào, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Đặc biệt, nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như: “Đoạn đường tranh bích họa”, “Đoạn đường nở hoa”, “Đoạn đường cây xanh”... Những bức tường rực rỡ sắc màu, những con đường nở hoa rực rỡ đã trở thành điểm nhấn sinh động, tạo không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ làm đổi thay diện mạo nông thôn, phong trào còn giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết và an toàn.

Duy trì phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, hàng tuần xã Yên Bài tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm với sự tham gia của 22/22 thôn. Đặc biệt, vận động người dân hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường, trực tiếp giám sát chất lượng công trình, bảo đảm minh bạch, hiệu quả trong đầu tư hạ tầng.

UBND xã Yên Bài xác định, người dân là trung tâm, là chủ thể của phong trào xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, fanpage, nhóm Zalo cộng đồng, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự giác và trách nhiệm trong mỗi người dân.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND xã Yên Bài chia sẻ: “Kết quả hôm nay là sự chung tay, góp sức của toàn dân, toàn xã hội. Chính người dân là trung tâm và là chủ thể của phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Với phương châm “Nông thôn mới - Nông nghiệp xanh - Nông thôn đáng sống”, xã Yên Bài đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới hiện đại với nền nông nghiệp xanh, môi trường sinh thái bền vững, hạ tầng đồng bộ, đời sống văn minh; đảm bảo 100% các tuyến đường giao thông nông thôn trục chính có hệ thống điện chiếu sáng.

“Đây không chỉ là mục tiêu mà là cam kết của chính quyền và nhân dân Yên Bài trong hành trình xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp và bền vững”, ông Nguyễn Văn Tùng khẳng định.