
Theo RT, trong ngày 23/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích cách tiếp cận của các nước thành viên EU về cuộc xung đột ở Ukraine, mô tả đây là một chính sách "ngược đời và vô lý".
"Thay vì giải quyết gốc rễ cuộc xung đột để tìm kiếm hòa bình, các quốc gia phương Tây lại nói về việc đưa lực lượng NATO vào lãnh thổ Ukraine. Đây là chính sách quân phiệt, không có từ nào khác để mô tả nó, thật khó hiểu", ông Peskov nhấn mạnh.

Trong bình luận của mình, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng nhận định rằng EU đang ở vào "thế khó" sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Đương kim Tổng thống Mỹ là người đã nhiều lần cảnh báo EU phải chi tiêu nhiều hơn cho vấn đề quốc phòng.
"Có một 'Cảnh sát trưởng' mới đã xuất hiện, vì vậy EU buộc phải rời khỏi vùng an toàn của mình. Và họ làm điều đó theo một cách hung hăng và quân phiệt. Chúng ta đã được nghe Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói về một chiếc ô hạt nhân của châu Âu, và điều này vô cùng đáng quan ngại", ông Peskov nói thêm.
Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp cho biết sẵn sàng gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine, nếu Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Nga ngay lập tức phản đối ý tưởng này, khẳng định việc NATO triển khai lực lượng đến Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào là "không thể chấp nhận được".


Nga cảnh báo 'rắn', Ukraine yêu cầu dân không tiết lộ video về tiêm kích F-16
