Theo RT, trong ngày 22/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow sẽ có hành động đáp trả cứng rắn nếu Ukraine cố tình vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một phần.

"Ukraine một lần nữa thể hiện sự thiếu thiện chí trong đàm phán. Giống năm 2022, họ lại có những hành động khiêu khích nhằm cản trở việc đàm phán hòa bình. Nếu Kiev tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Nga, chúng tôi sẽ đáp trả một cách tương xứng", bà Zakharova nhấn mạnh.

1407115 tass.jpg
 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/3 đã đồng ý tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cũng nhất trí thỏa thuận này. 

Tuy vậy, cả 2 bên vẫn tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận kể trên. Chỉ 1 ngày sau thỏa thuận, Kiev đã tập kích một kho dầu của Nga ở vùng Krasnodar. Tới ngày 21/3, binh lính Ukraine tấn công một cơ sở năng lượng khác ở Sudzha thuộc vùng biên giới Kursk của Nga.

Ukraine yêu cầu người dân không tiết lộ hình ảnh tiêm kích F-16

Theo Euromaidan Press, Không quân Ukraine hôm 22/3 kêu gọi người dân không chia sẻ các hình ảnh về hoạt động của tiêm kích F-16 lên mạng xã hội. Động thái diễn ra sau khi một đoạn video ghi lại cảnh chiến cơ này xuất hiện ở tỉnh biên giới Sumy được lan truyền rộng rãi.

"Những video về hoạt động của máy bay quân sự ở khu vực tiền tuyến, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16 khi ở gần các địa danh nổi tiếng hoặc các vật thể dễ nhận biết, sẽ gây ra mối đe dọa lớn. Những hình ảnh đơn giản nhất cũng có thể trở thành thông tin để Nga nhắm mục tiêu vào chúng", trích khuyến cáo của Không quân Ukraine.

Tính đến cuối năm 2024, quân đội Ukraine đã có 20 máy bay chiến đấu F-16 đang hoạt động, trong khi các đồng minh phương Tây cam kết sẽ gửi cho Kiev tổng cộng 90 tiêm kích loại này.