“Tôi không nghĩ đây là sáng kiến khả thi”, hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Peskov nói hôm 16/1. 

Ông Peskov cho biết ông chưa trực tiếp đọc bức thư đề xuất di dời thủ đô Moscow tới Irkutsk, nhưng biết được thông tin từ các phương tiện truyền thông.

dien kremlin.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Trước đó, trang tin SakhaLife của Nga đã cho công bố bức thư do Tiến sĩ lịch sử Afanasy Nikolaev viết với đề xuất các nhà lãnh đạo nên di dời thủ đô của Nga đến Irkutsk. Theo ông Nikolaev, điều này sẽ cho phép "đảm bảo sự phát triển cân bằng giữa các khu vực ở châu Âu và châu Á của Nga".  Ông còn gọi Irkutsk là "một trong những trung tâm của Tartary thời tiền sử huyền thoại”.

Irkutsk là trung tâm hành chính của tỉnh Irkutsk ở vùng Siberia, và là thành phố lớn thứ 5 ở Nga. Thành phố là trung tâm khoa học và giáo dục quy mô lớn. Các lĩnh vực công nghiệp chủ yếu tại Irkutsk là hàng không, thủy điện, và sản xuất lương thực. Thành phố còn là đầu mối giao thông vận tải quan trọng, trung tâm trên tuyến đường sắt xuyên Siberia và đường cao tốc liên bang mang tên Baikal.