1. Sau 1 thời gian tìm kiếm bến đỗ mới bất thành, thông tin HLV Park Hang Seo liên hệ với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bất ngờ nổ ra đúng thời điểm tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho các trận đấu dịp FIFA Days đầu tháng 9 này.

Việc cựu HLV tuyển Việt Nam muốn dẫn dắt Malaysia là khá bình thường, bởi hiện tại đội bóng này đang tạm khuyết vị trí thuyền trưởng sau khi ông Kim Pan Gon nói lời chia tay khoảng 1 tháng trước.

Tuy nhiên, mong muốn trở lại băng ghế huấn luyện của ông Park Hang Seo sau quãng thời gian long đong tìm việc có thành hiện thực hay không vẫn phải chờ, nhất là khi niềm tin của FAM dành cho các chiến lược gia người Hàn Quốc xuống khá thấp sau hàng loạt lùm xùm với HLV Kim Pan Gon.

park hang seo.jpeg
HLV Park Hang Seo đang liên hệ với tuyển Malaysia... Ảnh: SN

2. Đặt trường hợp ông Park Hang Seo thuyết phục được FAM và dẫn dắt tuyển Malaysia thì đây sẽ mối lo thực sự đối với tuyển Việt Nam trong tương lai.

Điều này là đương nhiên, khi chiến lược gia người Hàn Quốc với quãng thời gian hơn 5 năm dẫn dắt, làm việc cùng bóng đá Việt Nam đủ hiểu điểm mạnh, yếu của đội bóng cũ.

Chưa nói, hiện tại HLV Kim Sang Sik đang dẫn dắt tuyển Việt Nam có vẻ như chịu ảnh hưởng lớn từ chính ông Park Hang Seo trong các quyết định nhân sự đến lối chơi. Cho nên nếu xảy ra một cuộc đối đầu thực sự chẳng dễ dàng với “Những chiến binh sao vàng”.

3. Quả thật có lý do để âu lo nếu HLV Park Hang Seo tái xuất và dắt dắt một đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, ở chiều ngược lại điều đó cũng giúp bóng đá Việt Nam lẫn ông Kim Sang Sik trong việc làm mới mình sau quãng thời gian cũ kỹ.

park tienlinh.jpeg
Nếu điều đó xảy ra hơi đáng lo cho Tiến Linh cùng các đồng đội, nhưng ở chiều ngược lại cũng là động lực để tuyển Việt Nam thay đổi. Ảnh: SN

Nói đơn giản, quãng thời gian thành công khá dài dưới thời ông Park khiến bóng đá Việt Nam “ngủ quên”, nên lúc này cần phải tỉnh giấc bằng những thách thức mới đủ lớn lẫn đủ khó.

Những thất bại ở vòng loại World Cup 2026 hay trước Indonesia thời gian qua dường như chưa “đủ đô” khi nhiều người vẫn nghĩ là do ông Troussier hoặc bởi đối thủ có các cầu thủ nhập tịch thay vì do chính đội tuyển, bóng đá Việt Nam chững lại.

Và khi làm mới được mình, đội bóng Đông Nam Á nào được dẫn dắt bởi ông Park Hang Seo đi chăng nữa cũng không phải vấn đề lớn, thậm chí, cuộc đối đầu ấy còn rất thú vị là đằng khác.