Chiều 21/6, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh cho biết, xây dựng khung giá đất, định giá đất và bồi thường tái định cư cho người dân mất đất… là những vấn đề được đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Đất đai sửa đổi. 

Giải trình ý kiến đại biểu, theo ông Đặng Quốc Khánh, trong Luật Đất đai sửa đổi sẽ bỏ khung giá đất. Thay vào đó, các tỉnh thành hằng năm sẽ xây dựng bảng giá đất. “Lần đầu tiên xây dựng bảng giá đất sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hằng năm chỉ cần cập nhật”, ông Khánh nói.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: QH)

Về phương pháp định giá đất, trong phiên thảo luận dự án Luật Đất đai sửa đổi, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề này. Bộ trưởng TN&MT cho biết, dự thảo luật lần này đưa ra 4 phương pháp định giá đất là: Phương pháp so sánh trực tiếp với giá thị trường, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập và phương pháp hệ số điều chỉnh.

“Tuỳ trường hợp cụ thể, UBND tỉnh, thành sẽ xác định phương pháp phù hợp để định giá đất. Các phương án lựa chọn bảo đảm công bằng, sát giá thị trường, đồng thời phòng chống tiêu cực, tham nhũng”, ông Đặng Quốc Khánh cho hay.

Về chính sách tái định cư cho người dân mất đất, người đứng đầu ngành TN&MT cho biết, trong Luật Đất đai sửa đổi sẽ cố gắng xây dựng các điều khoản với nội dung đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ cho người mất đất. Việc này không chỉ là về cơ sở hạ tầng mà còn phải phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá, tính cộng đồng. Do vậy, chính quyền địa phương phải tham khảo, đối thoại với nhân dân để quyết định nơi tái định cư phù hợp.

“Chắc chắn là chúng ta phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tốt hơn nơi ở cũ. Nhưng về lâu dài, chúng ta phải đảm bảo sinh kế cho người dân mất đất thông qua việc đào tạo việc làm cho thế hệ trẻ”, ông Đặng Quốc Khánh nói thêm.