Đến xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang những ngày này sẽ cảm nhận rõ nhịp sống mới từ thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Những con đường rộng mở, những ngôi nhà mới khang trang, các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư nâng cấp... cho thấy sự đổi thay tại vùng quê này.

Năm 2017, xã Xương Lâm được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, xã tiếp tục được huyện Lạng Giang lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Xương Lâm đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cùng với đó, các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng. Trong đó, đặc biệt là xây dựng hạ tầng trường lớp học, mở rộng hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng, nâng cao cơ sở vật chất văn hóa và chỉnh trang cảnh quan môi trường…

Từ năm 2020 đến nay, xã tập trung cao trong phối hợp giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách, đầu tư hạ tầng cơ sở (tổng diện tích thu hồi hơn 100 ha). Đồng thời, xã nhận được các nguồn hỗ trợ từ cấp trên, xã hội hóa, đối ứng của nhân dân và ngân sách xã để đầu tư xây dựng các công trình. 

Ảnh chụp Màn hình 2024 08 27 lúc 11.25.33.png
Nhà văn hoá thôn ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Xã vận động người dân hiến hơn 10 nghìn m2 đất, tháo dỡ hơn 1 nghìn mét tường bao, các công trình phụ trợ để mở rộng 4,1 km đường trục xã, thôn. Nâng cấp, mở rộng 5 tuyến đường, bề mặt rộng từ 7,5 m trở lên; cứng hóa 3 tuyến đường nội đồng, bề mặt rộng từ 4 m trở lên. 

Cùng với đó, xã làm mới 4 km đường điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời; xây mới 12 phòng lớp học, 1 nhà thể thao đa năng; mở rộng trường trung học cơ sở để đạt trường chuẩn mức độ 2; xây dựng một số sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Hiện nay, 18/18 tiêu chí nông thôn mới xã đều hoàn thành trên mức chuẩn.

Thời gian tới, xã Xương Lâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Thường xuyên nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí đô thị loại 5, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia...  

Như vậy, đến nay trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.