Đối thoại Delhi 12 thu hút sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, giới lãnh đạo doanh nghiệp, các học giả, nhà nghiên cứu… từ nước chủ nhà Ấn Độ và các nước ASEAN.

Đối thoại Delhi giữa Ấn Độ và ASEAN sáng 16/6. Ảnh: Hồng Hà

Đối thoại tập trung vào các chủ đề quan trọng như: Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong trật tự thế giới đang đổi thay – những cơ hội hợp tác hàng hải: Phục hồi kinh tế, thương mại, đầu tư, chuỗi giá trị sau đại dịch; nền kinh tế số, thảo luận những thách thức trong thập kỷ tới về năng lượng và khí hậu… 

Trong 30 năm qua, hợp tác ASEAN - Ấn Độ đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức. Ấn Độ là Đối tác Chiến lược của ASEAN từ năm 2012. 

Đối thoại Delhi sáng 16/6. Ảnh: Hồng Hà

Năm 2020, Ấn Độ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của ASEAN với tổng vốn đầu tư trực tiếp đạt 2,06 tỷ USD và tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 65,59 tỷ USD. Trong giai đoạn dịch bệnh, hai bên thường xuyên phối hợp, trao đổi kinh nghiệm phòng chống và kiểm soát dịch. 

Hồng Hà

ASEAN họp thượng đỉnh, nhiều lãnh đạo thế giới cùng dự

Các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm nay bắt đầu họp thượng đỉnh hàng năm.