Theo hãng thông tấn Nga Sputnik, các nhà chức trách Trung Quốc xác nhận động đất mạnh 1,3 độ Richter, xảy ra lúc 19h38’ tại thành phố Hunchun thuộc tỉnh Cát Lâm miền đông bắc. Hunchun nằm ở ngã ba biên giới Trung Quốc - Triều Tiên – Nga.

{keywords}
Ảnh minh họa động đất.

Các nhà chức trách Trung Quốc nhận định động đất có thể do một vụ nổ gây ra. Phía Bình Nhưỡng chưa đưa ra thông tin hay bình luận nào.

Vụ nổ làm dấy lên lo ngại về một vụ thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng.

Hôm nay, truyền thông Hàn Quốc cho biết binh lính Triều Tiên được thông báo rằng Chủ tịch Kim Jong Un sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân để "củng cố vị thế đất nước như là một cường quốc hạt nhân".

Thanh Hảo