Xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Bình Trị, Bình Lãnh và Bình Định, với diện tích hơn 76km², dân số trên 24.700 người. Việc sáp nhập đã tạo ra một không gian phát triển mới, mở ra cơ hội lớn để địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa tiềm năng sẵn có.
Nằm trên trục quốc lộ 14E – tuyến kết nối quan trọng giữa miền xuôi và miền ngược, Đồng Dương đồng thời sở hữu nhiều giá trị văn hóa – lịch sử nổi bật như Di tích cấp quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, Di tích cấp tỉnh Chiến thắng Đồng Dương.
Ông Lê Văn Thôi, Chủ tịch UBND xã Đồng Dương cho hay, sau sáp nhập, bộ máy chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới, được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến từng khu dân cư. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng góp công, góp sức cho sự phát triển chung.

Tuy nhiên, Đồng Dương cũng đang đối mặt nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều dẫn đến sự chênh lệch về hạ tầng giữa các vùng. Một số tuyến giao thông nông thôn xuống cấp, hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trong khi nhu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày càng lớn.
Trước những thách thức, cấp ủy, chính quyền và người dân Đồng Dương đã xác định rõ hướng đi: lấy kinh tế làm nền tảng, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm động lực và lấy tiêu chí nông thôn mới nâng cao làm mục tiêu phấn đấu.
Trong giai đoạn 2025 – 2030, Đồng Dương đặt mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.
Theo kế hoạch, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế (theo giá so sánh 2010) năm 2025 ước đạt 1.306,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,27%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: công nghiệp – xây dựng chiếm 45,5%, thương mại – dịch vụ 28,4%, nông – lâm – thủy sản 26,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,4 triệu đồng/năm.
Địa phương đặc biệt chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, khuyến khích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Cùng với đó, xã vận động người dân tham gia các mô hình sản xuất liên kết, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới để tăng giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.
Hiện nay, trên địa bàn xã có hơn 30 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Các mô hình tiểu thủ công nghiệp như làm bún, mỳ, cơ khí, chế biến gỗ… phát triển bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ lao động thuần nông.
Đáng chú ý, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng công nghệ mới, từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất – tiêu thụ nông sản tại chỗ.

Song song với phát triển kinh tế, Đồng Dương cũng tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, cải thiện diện mạo nông thôn. Các tuyến đường liên thôn, nội đồng được bê tông hóa, hệ thống điện – nước được nâng cấp, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Phong trào “Sáng – xanh – sạch – đẹp” lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan.
Một hướng đi mới đang được Đồng Dương nghiên cứu là khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng gắn với hồ Đông Tiển, hồ Cao Ngạn và các di tích lịch sử – văn hóa. Đây sẽ là cơ hội để địa phương tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc truyền thống.
Theo định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030, Đồng Dương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10,5 – 11,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 84 – 85 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 40%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; độ che phủ rừng đạt 35,8%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 98,5%; 100% rác thải sinh hoạt và nguy hại được thu gom, xử lý đúng quy định.