Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên 12,5 km tuyến biển 2 xã ven biển Hoằng Tiến và Hoằng Thanh và 2 cửa lạch: Lạch Trường, Lạch Hới. Đây là địa phương có phương tiện khai thác thủy hải sản tương đối lớn của tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động này, Đồn Biên phòng Hoằng Trường không chỉ đóng vai trò tuần tra, kiểm soát, mà còn là người đồng hành tin cậy của ngư dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ kịp thời trong mọi tình huống.
Địa bàn do đồn phụ trách tương đối rộng, tình hình an ninh trên biển, an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp. Do đó, để bảo đảm an ninh tuyến biển, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, biên phòng, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh xã hội, đơn thư khiếu kiện, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ (CBCS) đồn biên phòng kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp ngư dân và tàu cá khai thác hải sản trái phép vi phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng súng kích điện và vật liệu nổ để khai thác thủy hải sản. Hiện nay, 116 phương tiện do đồn quản lý đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tại các trạm kiểm soát biên phòng, cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý tốt các phương tiện bến, CBCS được phân công thường trực 24/24h để làm thủ tục xuất nhập bến cho các phương tiện và lao động. Đồng thời, Đồn Biên phòng Hoằng Trường cũng duy trì hiệu quả tổ giám sát cộng đồng phòng chống IUU.
Hiện nay, 116 tàu cá trên 15 m do đồn quản lý đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đồn đã xử lý 16 phương tiện mất kết nối giám sát hành trình. Đơn vị luôn chủ động phối hợp với các lực lượng và thông qua ngư dân địa phương nắm bắt tình hình trên vùng biển. Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn luôn được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm làm giảm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong khu vực biên giới biển.
Nhằm tạo thêm sức mạnh, sự vững tin cho ngư dân, thời gian qua, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, như: “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự trên biển”. Tham gia các mô hình, ngư dân thường xuyên được tuyên truyền về pháp luật, xây dựng tình đoàn kết, giúp nhau cùng vươn khơi, bám biển. Ngư dân cũng tích cực, chủ động cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tình hình an ninh trên biển, cùng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc.
Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong những năm qua, công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự của xã với Đồn Biên phòng Hoằng Trường được triển khai rất tốt, hai bên thường xuyên trao đổi, nắm bắt và xử lý thông tin về các vụ việc, các tình hình nổi cộm trên địa bàn; phối hợp tuần tra các khu vực biên giới biển, nắm bắt những bức xúc trong nhân dân, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp, hạn chế tối đa các điểm nóng trên địa bàn.
Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hoằng Trường chia sẻ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về đảm bảo an ninh trật tự tuyến biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền; phổ biến tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát các phương tiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng tác chiến trong mọi tình huống, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, Tết và trong các đợt cao điểm.
Với ngư dân vùng biển, CBCS Đồn Biên phòng Hoằng Trường không chi là lực lượng bảo vệ chủ quyền vùng biển mà còn là điểm tựa trong mỗi chuyến ra khơi. Sự đồng hành bền bỉ của những người lính mang quân hàm xanh nơi đây chính là động lực để bà con yên tâm bám biển, giữ vững ngư trường và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.