
Dồn lực giải ngân, giữ nhịp tăng trưởng
Năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công của Đồng Tháp là hơn 17.559 tỷ đồng, gồm 11.814 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và trên 5.744 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.
Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo quyết liệt nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong kết quả giải ngân.
Ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết, năm nay đơn vị thực hiện 16 công trình, gồm 5 công trình chuyển tiếp, 3 dự án khởi công mới và 8 dự án chuẩn bị đầu tư.
Đến cuối tháng 9/2025, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 48% trên tổng số 1.161 tỷ đồng vốn được giao. Đơn vị đang bám sát tiến độ thi công, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư và quyết tâm giải ngân 100% vốn trong năm.
Tương tự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao 1.854 tỷ đồng, đã giải ngân 52,6% tính đến giữa tháng 10/2025.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp - cho biết, các dự án nhìn chung triển khai thuận lợi, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đáng chú ý, dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 đang được tập trung nhân lực để rút ngắn thời gian hoàn thành từ tháng 6 xuống cuối tháng 4/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy.
Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4, đến giữa tháng 9/2025, tỷ lệ giải ngân đạt 51,5%. Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ thiết kế cơ sở, chuẩn bị đấu thầu trong tháng 11 để tháng 12/2025 có thể tiến hành giải ngân.
Giám đốc Sở Tài chính Đồng Tháp Nguyễn Kim Tuyến cho biết đầu tư công là nhiệm vụ được tỉnh chỉ đạo hết sức quyết liệt, xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất; đồng thời xác định đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm.
Nhờ thành lập các tổ công tác thường xuyên rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án, đến ngày 15/10, Đồng Tháp đã giải ngân 8.400 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch Thủ tướng giao, nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.
Trong đó, vốn địa phương đạt 71,3%, vốn Trung ương đạt 43,9%, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 65%.
Khẩn trương tăng tốc

Để hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án chuyển tiếp, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng để giải ngân kịp thời.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục thực hiện thường xuyên việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2025 giữa nội bộ chủ đầu tư và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025. Đối với các dự án khởi công mới, tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và sớm triển khai thi công các dự án.
Trong công tác giải phóng mặt bằng, Đồng Tháp chỉ đạo các địa phương sớm hoàn tất hồ sơ, kiên quyết tháo gỡ vướng mắc phát sinh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để tạo đồng thuận. Tỉnh tiếp tục ứng vốn Quỹ phát triển đất để chi trả bồi thường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, Đồng Tháp cũng chủ động rà soát, hướng dẫn bàn giao chuyển tiếp các dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025; không để xảy ra việc đình trệ, gián đoạn do ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Các địa phương được yêu cầu tập trung giải quyết khó khăn tại cơ sở, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.
Tỉnh cũng tăng cường phối hợp các bộ, ngành Trung ương trong thẩm định hai dự án sử dụng vốn ODA gồm: Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Đồng Tháp kết nối Long An - Vĩnh Long (giai đoạn 1) và Dự án Chống chịu khí hậu, Chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long - thành phần Đồng Tháp.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phối hợp với nhà đầu tư, các ban quản lý dự án để đôn đốc tiến độ các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn. Đồng Tháp cũng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt sớm đưa vào vận hành 5/23 công trình giao thông trọng điểm (trước thời điểm sáp nhập) và đầu tư thêm 1/23 công trình là Dự án Hạ tầng giao thông khu vực Nam sông Tiền…
Hoài Thanh