Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (14/7), mưa lớn mở rộng ở nhiều vùng trên cả nước. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là 60-120mm, có nơi trên 200mm.

W-mưa ngập.jpg
Thời tiết Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa to. Ảnh: Minh Hoàng

Đặc biệt, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa là 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Thời tiết khu vực Hà nội, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông. Nắng nóng giảm dần, nền nhiệt giảm tiếp 1-2 độ so với hôm qua, phổ biến trong khoảng 25-34 độ. Độ ẩm 65-94%

Dự báo trong 2 ngày tới, khu vực Hà Nội duy trì hình thái trời nhiều mây, ngày có nắng đan xen, chiều tối và tối có mưa rào và giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sang tuần sau, Hà Nội chấm dứt nắng nóng, thời tiết duy trì mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ.

Trên biển, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió giật cấp 8 và di chuyển về hướng đất liền nước ta. Đến 16h hôm nay và những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới mạnh lên và tăng cấp gió nhưng giữ nguyên hướng di chuyển.

ap thap.gif
Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo thời tiết 14/7/2024 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội

Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.