Hôm nay (1/4), không khí lạnh tiếp tục tràn khắp Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi 70mm/24h. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp nhất 15-18 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, hôm nay có mưa rào và giông; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.

Nam Bộ giảm nhiệt sau nhiều này nắng nóng, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

{keywords}
Hà Nội có mưa rào và giông, trời chuyển rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; cao nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; cao nhất 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; cao nhất: 19-21 độ.

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

T.Anh

 

Sóng to gió lớn đánh chìm cả loạt tàu thuyền ở Phú Yên, cả làng ứng cứu

Sóng to gió lớn đánh chìm cả loạt tàu thuyền ở Phú Yên, cả làng ứng cứu

Mưa lớn kèm gió mạnh gây sóng lớn đánh chìm, hư hỏng khoảng 50 tàu thuyền của người dân đang neo gần bờ ở Phú Yên. Hàng chục người dân ra ứng cứu.