Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/10), do tác động của khối không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng hanh khô, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ giữa ngày và đêm cách biệt đến hơn 10 độ, với thấp nhất khoảng 15-17 độ ở vùng núi, 19-20 độ vùng đồng bằng và cao nhất đến 32 độ.

Đối với các tỉnh, thành miền Trung, sau những ngày mưa như trút thì đến nay có xu hướng giảm mạnh. Hôm nay, nắng phủ hầu khắp mọi nơi, nền nhiệt cao nhất toàn miền đồng loạt tăng lên ngưỡng 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón tuần mới trong nắng sớm, trời tạnh ráo. 

Hà Nội đang trải qua những ngày mùa thu nắng hanh vàng, thu hút nhiều bước chân ra đường hưởng không khí lãng mạn. Ảnh minh họa: Phạm Hải   

Bão số 6 (Nesat) đang quần thảo trên Biển Đông với gió giật cấp 13 và có thể đạt đến cấp 15 trong 1-2 ngày tới ở bắc Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16h chiều nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc, cường độ bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Theo nhận định của các chuyên gia, cơn bão này có hướng di chuyển không ổn định với hai hướng đi chủ đạo là tây tây bắc và tây tây nam.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/10

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.