Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/8), cả nước ổn định với kiểu thời tiết có nắng và chiều tối mưa giông. Trong đó, khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ có nắng, nhiều nơi nắng nóng, oi bức, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; chiều tối khả năng mưa giông vài nơi.

Khu vực còn lại của miền Trung cũng có nắng vào ban ngày và xuất hiện mưa giông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Miền nắng nóng và oi bức. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Riêng thủ đô Hà Nội, trời nắng và oi bức với nhiệt độ thấp nhất cũng có xu hướng tăng, còn nhiệt độ cao nhất ở mức 35 độ.

Trong khi đó, đối với các tỉnh, thành Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp diễn hình thái thời tiết của những tháng mùa mưa. Ban ngày trời nắng, mưa giông bất chợt xuất hiện nhất là vào chiều tối, nhưng có xu hướng giảm dần.  

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/8

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Mùa đông tới sớm, miền Bắc lạnh lẽo hơn mọi nămNăm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm. Nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc khả năng thấp hơn những năm trước.