Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đã tràn khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ, hôm nay (24/3), sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đợt rét này chủ yếu tập trung trong ngày 23-24/3. Sau đó, không khí lạnh suy yếu nhanh và nhiệt độ những ngày sau đó có xu hướng tăng nhanh.

Từ ngày mai (25/3), thời tiết trở về trạng thái có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng trở lại lên ngưỡng 26 - 29 độ C, trời không còn rét.

{keywords}
Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng dần. 

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ; phía Nam có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Đ.Bảo

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Chật vật trong mưa rét tháng 3, người Hà Nội nhích từng mét tới công sở

Chật vật trong mưa rét tháng 3, người Hà Nội nhích từng mét tới công sở

Sáng 23/3, Hà Nội có mưa rào và giông. Mưa kèm gió to khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc.