Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (29/3), các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng và khả năng mưa giông vào chiều tối.

{keywords}
Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoàn lưu vùng áp thấp, sau đó sẽ kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày mai (30/3) đến ngày 2/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ; cao nhất: 21-24 độ.

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Đ.Bảo

TP.HCM sắp bước vào đợt nắng nóng cao nhất năm

TP.HCM sắp bước vào đợt nắng nóng cao nhất năm

Dự báo trong tháng 4, TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng cao nhất năm 2022.