Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (6/4), không khí lạnh cuối mùa sẽ tràn về, chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc. Phía Đông Bắc Bộ sẽ chịu tác động đầu tiên vào khoảng trưa nay. Tiếp đó, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Trung Bộ. Từ hôm nay, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày mai (7/4), khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Không khí lạnh đổ bộ khiến nhiều nơi ở miền Bắc hạ 5-6 độ. Ảnh minh họa

Với thời tiết trên biển, từ chiều nay, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ đêm 7/4, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trong khi đó, hôm nay khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Đồng thời, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 7/4, nắng nóng kết thúc ở các khu vực trên.

Riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Nắng nóng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, từ trưa có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, sau chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-31 độ, phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.