Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (8/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng vẫn có sương mù bao phủ, trời lạnh. Đến trưa chiều sương tan, hửng nắng, không khí cũng ấm lên.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhiệt độ cao nhất khoảng 23-27 độ, thuận lợi cho các bà, các chị diện váy áo đón ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Các vùng miền đều có nắng đẹp ngày Quốc tế phụ nữa 8/3. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào cũng đều có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng vùng Đông Nam Bộ nhiều nơi nắng trên 35 độ, đêm trời mát.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc 2-3, vùng ven biển cấp 4, riêng ven biển Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.