Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết hôm nay (16/7), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ.

Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Từ ngày 17 đến 19/7, nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ; từ ngày 17-20/7 xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng nóng cục bộ; từ ngày 17-19/7 có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam đêm nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.