Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa giông vào tối và đêm (xác suất mưa 60-75%), ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông (xác suất mưa 60-70%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày có nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-32 độ; ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông (xác suất mưa 70-90%).

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông (xác suất mưa 70-90%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-33 độ,

Khu vực Hà Nội ngày nắng, khả năng có mưa giông vào tối (xác suất mưa 65-75%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Ảnh: Anh Nguyễn

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím (UV). Theo đó, trong ngày hôm nay và 2 ngày tới (4/9 - 5/9), chỉ số UV cực đại  ở hầu hết các thành phố tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (8-10), riêng chỉ số UV cực đại ở các thành phố Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 5/9 có xu hướng giảm xuống mức nguy cơ gây hại cao (6-7).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.