Theo hãng tin AP, không lâu sau khi lên nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8/2021, Bộ Đức hạnh và Phòng ngừa thói xấu của Taliban đã ra lệnh tất cả ma nơ canh phải bị gỡ bỏ khỏi các khu vực trưng bày của cửa hàng hoặc bị chặt đầu. Một số chủ cửa hàng tuân thủ lệnh trên, một số khác lại nghĩ cách đối phó. 

Nhiều người bán quần áo phàn nàn rằng họ không thể trưng bày quần áo đúng cách hay phá hủy các ma nơ canh đắt tiền. Chính quyền Taliban sau đó đã sửa đổi lệnh và cho phép chủ các cửa hàng quần áo che đầu ma nơ canh. 

Để vừa tuân thủ lệnh của chính quyền vừa thu hút khách, chủ các cửa hiệu đã nghĩ ra đủ các cách. Tại phố Lycee Maryam - con phố thương mại dành cho tầng lớp trung lưu ở phía bắc Kabul, ma nơ canh vẫn diện váy áo và trang phục dạ hội rực rỡ nhưng tất cả đều đội khăn trùm đầu.

Một chủ cửa hàng tên là Aziz nói với hãng tin AP rằng các nhân viên của Bộ Đức hạnh và Phòng ngừa thói xấu thường tới kiểm tra cửa hàng để đảm bảo mọi ma nơ canh đều bị trùm đầu. 

Chùm ảnh của hãng tin AP về những ma nơ canh diện đồ lộng lẫy nhưng bị che kín phần đầu