Ảnh: EPA-EFE

Quyết định chính thức dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 9-10/9 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ. Đồng thời, G20 dự kiến sẽ công bố quyết định kết nạp AU trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Theo Bloomberg, động thái này sẽ đưa AU gồm 55 quốc gia thành viên lên vị trí tương đương với Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, quyết định này xuất phát từ mong muốn giúp các thành viên Liên minh châu Phi có tiếng nói ảnh hưởng hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Trước đó, vào giữa tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mời Liên minh châu Phi trở thành thành viên thường trực của G20.

Hồi tháng 12/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ mong muốn Liên minh châu Phi gia nhập G20 với tư cách là thành viên thường trực, đồng thời đảm bảo rằng “điều này sẽ xảy ra”.

Hôm 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết , Moscow kỳ vọng Liên minh châu Phi sẽ trở thành thành viên chính thức của G20 sớm nhất là vào tháng 9 năm nay. Ông nhấn mạnh, Nga coi AU “là một tổ chức khu vực hàng đầu hình thành cấu trúc an ninh hiện đại trên lục địa và tạo điều kiện để đảm bảo vị trí xứng đáng của châu Phi trong hệ thống quan hệ kinh tế toàn cầu”.