Theo báo Guardian, hội nghị về phát triển ngành du lịch diễn ra từ ngày 22 – 24/5 ở Kashmir quy tụ khoảng 60 đại biểu đến từ hầu hết các quốc gia thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). 

Một binh sĩ Ấn Độ đứng gác trong thời gian diễn ra hội nghị về du lịch của nhóm G20 ở Srinagar, Kashmir. Ảnh: Sopa

New Delhi hy vọng, sự kiện sẽ cho thấy những thay đổi gây tranh cãi đã mang lại “hòa bình và thịnh vượng” cho khu vực và đây là một điểm đến an toàn cho khách du lịch.

Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố không dự hội nghị. Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng dự kiến không tham gia sự kiện.

Phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc khẳng định, Ấn Độ có quyền tổ chức các cuộc họp của G20 ở bất kỳ vùng nào của đất nước.