Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai xác định đổi mới công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỉnh Gia Lai xác định, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, hướng tới giảm nghèo thông tin chính là giải pháp giúp người dân tiếp cận đầy đủ chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó chủ động phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

W-anh 130k.jpg
Gia Lai đang tập trung đổi mới các hình thức tuyên truyền chính sách, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân.

Theo kế hoạch, Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, trưởng thôn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình. Đồng thời, kế hoạch sẽ tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần đưa thông tin, chính sách đến người dân đầy đủ, kịp thời và dễ tiếp cận.

Kế hoạch cũng chỉ rõ, đẩy mạnh phổ biến các chính sách về an sinh xã hội, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và phát triển sản xuất theo hướng phù hợp với trình độ dân trí, phong tục, tập quán của từng dân tộc. Mục tiêu là từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, góp phần giảm nghèo bền vững cho bà con.

Được biết, trong giai đoạn 2021-2025, Gia Lai được bố trí hơn 4.302 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bằng nguồn lực của Trung ương này, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ: đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân; đầu tư các công trình hạ tầng, giao thông, nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ phát triển sinh kế và giao khoán bảo vệ hơn 506 nghìn ha rừng cho bà con.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh GIa Lai đã giảm bình quân hơn 4% mỗi năm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, trường học và trạm y tế được xây dựng kiên cố, các thôn, làng đều có nhà sinh hoạt văn hóa. Đây là nền tảng để Gia Lai tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2026-2030, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu quả truyền thông, giảm nghèo thông tin và phát huy nội lực của người dân.