Sau khi tăng hơn 8% vào tuần trước, giá dầu thế giới đã giảm liên tục từ đầu tuần này. Đến ngày hôm nay (15/2), giá dầu thế giới vẫn tiếp tục giảm. 

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 9h49' hôm nay (ngày 15/2, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 4 được giao dịch ở mức 85,26 USD/thùng, giảm 0,32 USD, tương đương 0,37% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 3 được giao dịch ở mức 78,75 USD/thùng, giảm 0,31 USD, tương đương 0,39% so với phiên liền trước.

Lúc 20h05' ngày hôm qua (14/2, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 4 được giao dịch ở mức 85,76 USD/thùng, giảm 0,85 USD, tương đương 0,98% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 3 được giao dịch ở mức 79,07 USD/thùng, giảm 1,07 USD, tương đương 1,34% so với phiên liền trước.

Theo nhận định của giới chuyên gia, giá dầu hôm nay có xu hướng đi xuống trong bối cảnh thị trường lo ngại nhu cầu toàn cầu suy yếu khi các dự báo cho thấy, lạm phát đang nóng lên sẽ buộc các ngân hàng trung ương trên thế giới duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ.

 Giá dầu vẫn tiếp tục giảm (Ảnh: Bloomberg)

Edward Moya, nhà phân tích cao cấp của Công ty Dịch vụ môi giới tài chính OANDA (Mỹ), cho rằng thị trường dầu đang trong trạng thái phòng thủ và có thể giảm sâu hơn nếu lạm phát khó kiểm soát hơn.

Nhà phân tích Edward Moya nhận định giá dầu thô đang giảm do các nhà giao dịch năng lượng dự đoán triển vọng nhu cầu dầu thô có khả năng suy yếu do báo cáo lạm phát cơ bản có thể buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách hơn.

Bên cạnh đó, những lo ngại về nguồn cung đã được giải tỏa phần nào nhờ hoạt động xuất khẩu dầu của Azerbaijan từ cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại vào Chủ nhật vừa qua, sau trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển khu vực. Việc này giúp giá dầu hạ nhiệt.

Ngoài ra, giá dầu lao dốc còn do thị trường ghi nhận thông tin dự trữ dầu thô và các sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 2,4 triệu thùng, lên 455,1 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021; dự trữ xăng tăng 5 triệu thùng; dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 2,9 triệu thùng.

Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) cho biết sẽ bán 26 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Đều này có thể đẩy dự trữ dầu của nước này xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay (15/2) được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành ngày 13/2 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Theo đó, giá xăng E5 tăng 540 đồng/lít, giá bán là 22.860 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 620 đồng/lít, lên 23.760 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đều giảm. Dầu hoả giảm 980 đồng, về mức 21.590 đồng/lít; giá dầu diesel hạ 960 đồng, còn 21.560 đồng/lít. Còn giá dầu mazut là 13.630 đồng/kg, tức giảm 300 đồng/kg.