Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h50' ngày hôm nay (29/9, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 11 được giao dịch ở mức 88,92 USD/thùng, giảm 0,4 USD, tương đương 0,45% so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá dầu WTI giao tháng 10 được giao dịch ở mức 81,77 USD/thùng, giảm 0,38 USD, tương đương 0,46% so với hôm qua.

Vào ngày hôm qua (28/9), giá dầu thế giới đã có phiên tăng khá mạnh. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, giá dầu WTI tăng 4,65% lên 82,15 USD/thùng, còn giá dầu Brent tăng 3,75% lên 88,05 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá dầu lại có sự biến động. Trong phiên sáng 28/9, giá dầu có lúc giảm mạnh khi chỉ số US Dollar Index (DXY) chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2002. Nhưng ngay sau đó, giá dầu đã phục hồi nhanh chóng.

Giá dầu tăng trở lại khi nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn trở nên rõ ràng hơn.

Ngoài ra, cơn bão Ian đổ bộ vào Mỹ song chưa gây ra đe dọa nào tới các nhà sản xuất dầu Vùng Vịnh Mexcio, Công ty BP nhanh chóng đưa nhân công trở lại giàn khoan cũng là yếu tố gây sức ép lên giá. 

 Giá dầu tiếp tục giảm

Việc giá dầu rơi xuống ngưỡng 80 USD/thùng tạo ra cơ hội mua vào khá tốt đối với giới đầu tư, khi mà rủi ro địa chính trị và rủi ro về mất cân bằng cung - cầu vẫn có khả năng đẩy giá dầu lên cao. 

Các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc cho biết, nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này trong quý IV/2022 khả năng cao sẽ phục hồi nhờ các tín hiệu như lượng đặt vé máy bay đã đặt, mức độ tắc nghẽn giao thông đang có dấu hiệu tăng lên. Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất trên thế giới. Do đó, sự phục hồi nhu cầu tiêu thụ của nước này tạo ra tín hiệu tích cực trên thị trường.

Nguồn cung dầu có khả năng sụt giảm, khi thời hạn bán dầu từ kho dự trữ khẩn cấp SPR của Mỹ sắp kết thúc. Kết thúc ngày 23/9, tồn kho dầu thương mại Mỹ bất ngờ giảm 0,2 triệu thùng, ngược với số liệu tăng 4,2 triệu thùng/ngày của API. Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm lọc dầu cũng tăng mạnh ở hầu hết các sản phẩm như xăng, dầu diesel và dầu nhiên liệu máy bay, lên mức 20,77 triệu thùng/ngày, tăng 1,8 triệu thùng/ngày so với kỳ báo cáo trước. 

Tiêu thụ dầu có tín hiệu gia tăng tại Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia chiếm khoảng trên 30% tổng nhu cầu dầu thế giới, trong khi nguồn cung từ OPEC+ có rủi ro sụt giảm. OPEC+ có thể quyết định cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào tháng 10 tới, trong khi Liên minh châu Âu (EU) dự định tăng cường cấm vận lên ngành dầu của Nga do căng thẳng leo thang tại Ukraine. Cụ thể, ngoài lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga, EU cũng cấm các công ty châu Âu vận chuyển dầu Nga đến các nước khác nếu giá dầu vận chuyển cao hơn trần giá quốc tế. Các chi tiết về gói cấm vận mới được kỳ vọng sẽ làm rõ trước tháng 12.

Từ rủi ro mất cân bằng cung - cầu, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent và giá dầu WTI có thể đạt lần lượt 100 USD/thùng và 95 USD/thùng trong quý IV này.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá điều chỉnh từ 15h ngày 21/9.

Theo đó, giá xăng RON95 giảm 630 đồng/lít, giá bán là 22.580 đồng/lít; xăng E5 giảm 450 đồng/lít, giá bán là 21.780 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng giảm mạnh, tới 1.650 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.530 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 22.441 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.656 đồng/kg.